Nhóm sống “bầy đàn” và hơn 20 vụ đột vòm

Thứ tư, 30/11/2011 00:00

(Cadn.com.vn) - TAND Q. Hải Châu, Đà Nẵng đã xét xử, tuyên phạt các bị cáo Trương Văn Quý (1990, trú tổ 13, P. Chính Gián) mức án 5 năm tù; Đỗ Văn Thành (1992, trú tổ 2, P. Tam Thuận) 4 năm 6 tháng tù; các bị cáo Nguyễn Hữu Hiền (1990), Phan Thái Hoàng (1992, cùng trú đường Hoàng Hoa Thám), Bùi Quang Thành (1991, trú tổ 45, P. Hòa Cường Bắc) và Nguyễn Anh Hiếu (1991, trú tổ 13, P. Thanh Khê Tây) mỗi bị cáo 3 năm tù về tội trộm cắp tài sản. Đây là nhóm tội phạm không chỉ gây lo ngại về ANTT mà còn là vấn đề đáng báo động về đạo đức xã hội, về trách nhiệm quản lý, giáo dục con cái của các bậc cha mẹ bởi trong nhóm có cả các đối tượng là nữ, chưa đủ tuổi thành niên nhưng bỏ nhà sống bụi theo kiểu bầy đàn và có quan hệ tình dục sớm, bừa bãi.

Vụ án được phát hiện ngày 25-7-2010, lúc đó khoảng 2 giờ, Trương Văn Quý điều khiển xe máy BKS 43K6-3057 chở Trần Thủy Tiên  (1994, trú P. Mỹ An, Q. Ngũ Hành Sơn-ĐN) giả vờ làm cặp tình nhân đi dạo quanh các đường phố. Phát hiện nhà chị Võ Thị Thu Hà (số 91-Thanh Long, P. Thanh Bình, Q. Hải Châu) không đóng cửa tầng 2, Tiên đứng cảnh giới để Quý đột nhập nhà trộm 3 ĐTDĐ và 570.000 đồng thì bị phát hiện, bắt quả tang. Quá trình điều tra, Quý khai nhận: Trong thời gian từ tháng 6-2010 đến khi bị bắt giữ, Quý cùng đồng bọn là Nguyễn Hữu Hiền, Đỗ Văn Thành, Phan Thái Hoàng, Bùi Quang Thành, Trần Thủy Tiên, Nguyễn Anh Hiếu, Trần Minh Sao, Huỳnh Đình Guynh, Trần Duy Vương, Nguyễn Thị Mỹ Linh, Nguyễn Thị Bích Thảo cùng một số đối tượng khác tụ tập thành nhóm, bỏ nhà đi thuê phòng trọ để sống cùng nhau kiểu “bầy đàn”. Để có tiền phục vụ nhu cầu ăn uống, sinh hoạt, trả tiền thuê phòng cho cả nhóm, Đỗ Văn Thành đề xuất ý tưởng đi trộm cắp tài sản và được cả nhóm hưởng ứng. Hằng ngày, cứ khoảng từ nửa đêm về sáng, các đối tượng chia thành nhiều cặp, sử dụng xe máy hoặc đi taxi, đi bộ, tìm nhà nào sơ hở thì đột nhập trộm cắp tài sản. Chỉ trong vòng hơn 1 tháng, nhóm của Quý đã thực hiện 20 vụ trộm cắp tài sản của các gia đình trên địa bàn TP Đà Nẵng, tài sản lấy được chủ yếu là ĐTDĐ, laptop, máy nghe nhạc, máy ảnh, tiền… tổng giá trị tài sản các đối tượng chiếm đoạt hơn 188 triệu đồng. Tài sản trộm cắp được, chúng giao cho Đỗ Văn Thành và Phan Thái Hoàng mang đi bán lấy tiền và chịu trách nhiệm chi tiêu cho cả nhóm.

 Trương Văn Quý và đồng bọn tại phiên tòa xét xử.

Ngoài các vụ trên, Nguyễn Anh Hiếu, Đỗ Văn Thành, Trần Minh Sao còn khai nhận thực hiện 6 vụ trộm tài sản khác nhưng hiện cơ quan CA chưa xác định được người bị hại. Ngoài việc tham gia cùng đồng bọn trộm cắp, Nguyễn Hữu Hiền còn 2 lần trộm tiền của mẹ ruột là bà Thái Thị Thu Thủy, tổng cộng 9 triệu đồng để trả tiền ăn tiêu cho cả nhóm.

Trong vụ án, các bị cáo Trần Duy Vương và Huỳnh Đình Guynh mặc dù không trực tiếp tham gia trộm cắp nhưng trong quá trình bỏ nhà, cùng đồng bọn thuê nhà trọ để sống chung, Vương và Guynh biết rõ việc Quý, Hiền và các đối tượng khác trộm cắp tài sản và cũng ăn tiêu, hưởng thụ trong số tiền bán tài sản do đồng bọn trộm cắp nhưng không tố giác hành vi phạm tội của đồng bọn với cơ quan chức năng nên bị xét xử về tội không tố giác tội phạm và mỗi bị cáo phải nhận mức án 12 tháng tù nhưng được hưởng án treo. Trong vụ án này, các bị cáo đều không có nghề nghiệp, trong đó Bùi Quang Thành, Đỗ Văn Thành đã có tiền án, Trương Văn Quý, Nguyễn Anh Hiếu đã có tiền sự. Ngoài ra, còn có một số đối tượng khác tham gia trộm cắp nhưng do chưa đủ tuổi thành niên nên cơ quan CA đã xử lý hành chính. Đáng chú ý là trong nhóm có một số đối tượng là nữ như Trần Thủy Tiên, Nguyễn Thị Mỹ Linh, Nguyễn Thị Bích Thảo chưa đủ tuổi thành niên nhưng sớm hư hỏng, bỏ nhà ra thuê trọ sống cùng các bị cáo và đã quan hệ tình dục với các đối tượng Quý, Hiền nhiều lần. Các đối tượng này mặc dù không bị xử lý về hình sự nhưng về phần dân sự, TAND Q. Hải Châu đã tuyên buộc cha mẹ, người đại diện hợp pháp cho các đối tượng phải liên đới bồi thường toàn bộ giá trị tài sản bị chiếm đoạt cho những người bị hại.

H.Q.T